Một công dân Pháp bị bắt giữ tại Iran đã được trả tự do

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin nhà chức trách nước này đã trả tự do cho một công dân Pháp bị bắt hồi tháng 10/2018 vì vào lãnh thổ Iran trái phép.
Một công dân Pháp bị bắt giữ tại Iran đã được trả tự do ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 24/2, Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin nhà chức trách nước này đã trả tự do cho một công dân Pháp bị bắt hồi tháng 10/2018 vì vào lãnh thổ Iran trái phép.

IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nêu rõ: "Một công dân Pháp bị bắt giữ vì vào Iran trái phép đã được trả tự do những ngày gần đây sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất và các cáo buộc khác đã được bãi bỏ."

IRNA không đưa thông tin cụ thể về công dân Pháp kể trên, nhưng một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết đó là nữ doanh nhân Nelly Erin-Cambervelle , 59 tuổi, đến từ Martinique.

[Maroc bắt giữ 3 công dân Pháp nghi liên quan phiến quân IS]

Nữ doanh nhân này đã rời Iran ngày 24/2.

Vụ việc từng được Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đề cập với phía Iran hôm 20/2 vừa qua.

Ngoại trưởng Le Drain cho biết Paris đã liên hệ với Tehran để đề nghị cải thiện điều kiện cho nữ doanh nhân người Pháp bị nhà chức trách Iran bắt giữ hồi tháng 10/2018 tại đảo Kish.

Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận bà Erin-Cambervelle làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tới đảo Kish vì công việc.

Bà bị bắt giữ vì đến đảo này trái phép và bị cho là ký một hợp đồng khai thác mỏ bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục