Một công nhân bị rơi xuống sông Đạ Quay khi khảo sát thủy điện

Chiều 26/10, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã tìm được thi thể anh Võ Văn Thương, 33 tuổi, bị nước cuốn trôi khi khảo sát mực nước để làm thủy điện trên sông Đạ Quay vào chiều 24/10.
Một công nhân bị rơi xuống sông Đạ Quay khi khảo sát thủy điện ảnh 1(Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 26/10, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã tìm được thi thể anh Võ Văn Thương, 33 tuổi, quê Quảng Trị bị nước cuốn trôi trên sông Đạ Quay vào chiều 24/10.

Vị trí tìm được thi thể nạn nhân cách nơi bị nạn hàng cây số. Hiện, các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 24/10, anh Thương và nhóm công nhân đi khảo sát mực nước để làm thủy điện trên sông Đạ Quay (đoạn qua xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai).

[Rủ nhau đi câu cá ở sông Cà Lồ, 5 nam sinh chết đuối thương tâm]

Trong quá trình khảo sát, không may anh Thương trượt chân, rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng, người dân đã đến hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến chiều 26/10 mới tìm được thi thể anh Thương cách xa vị trí bị nạn.

Được biết, trước đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn S.P.N đã thuê anh Thương thực hiện khảo sát mực nước sông Đa Nhim để xây dựng đập thủy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục