Một công nhân tử vong vì rơi từ tầng 21

Một công nhân đang thi công tại công trình tòa nhà cao tầng 194 Trần Quang Khải, đã tử vong sau khi rơi từ tầng 21 của tòa nhà.
Sáng nay, 14/7, một công nhân đang thi công tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, đã bị tử vong sau khi rơi từ tầng 21 của tòa nhà.

Nạn nhân là anh công nhân lắp kính Nguyễn  Đức Quang (sinh năm 1986) ở Trung Hòa, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là anh Quang với tay ra ngoài để lấy tấm kính vào lắp đặt, bất ngờ dây cáp treo mang vật liệu xây dựng bị đứt, khiến anh mất đà và rơi xuống.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an phường Lý Thái Tổ và lực lượng bảo vệ tòa nhà đã phong tỏa hiện trường, đưa xác nạn nhân ra bên ngoài làm công tác khám nghiệm.
 
Vợ người công nhân xấu số làm thuê ở gần đó đã ngã lăn ra bất tỉnh khi chạy lại và nhìn xác chồng trên vũng máu. Chị này thậm chí đang mang thai./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục