Một container trên tàu chìm ở biển Vũng Tàu bốc cháy

Một container trên tàu Heung A Dragon bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu hôm 7/11 đã bị bốc cháy.
Một container trên tàu chìm ở biển Vũng Tàu bốc cháy ảnh 1Container bị bốc cháy trên tàu Heung A Dragon (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN)

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/11, một container trên tàu Heung A Dragon bị chìm tại vùng biển bãi trước (trong vụ va chạm đêm ngày 7/11 giữa tàu Eleni quốc tịch Marshall Islands và tàu Heung A Dragon quốc tịch Hàn Quốc), đã bất ngờ bốc khói và cháy.

Container này có màu xanh và nằm ở vị trí trên cùng, gần giữa tàu. Ban đầu, chỉ có khói màu trắng bốc ra từ container, sau đó chuyển sang màu vàng sậm. Khói có mùi rất hắc và khó chịu, gây tức thở.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến khói trên, nhưng nhận định do phản ứng hóa chất chứa trong container (hiện phần đáy của container này đã chạm tới mặt nước).

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, tàu Duy Dong 02 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái đến phun nước vào container cháy. Nhưng sau khoảng 15 phút, có lửa xuất hiện nên phải rút ra khỏi hiện trường vì nghi có thể nổ. Cuối ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cử người có chuyên môn ra hiện trường để tìm giải pháp xử lý.

Trước đó, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã điều lực lượng ra khóa miệng các bồn dầu trên tàu Heung A Dragon để hạn chế nguy cơ xẩy ra tràn dầu, đồng thời rải phao quây dầu quanh tàu.

Hiện tàu Heung A Dragon chìm chỉ còn thấy phần mũi tàu, cabin ở đuôi tàu và 3 tầng container trên mặt nước, trong tư thế chìm nghiêng sang vị trí mạn trái.

Cuối ngày cũng đã xuất hiện váng dầu và nhiều típ mỹ phẩm nổi quanh tàu chìm.

Lúc 16 giờ ngày 9/11, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam đã tiến hành thả phao, để cảnh báo chướng ngại vật trên luồng hàng hải cho tàu thuyền qua lại tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Đến nay, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác định có tới 68 container trên tàu Heung A Dragon bị chìm đã trôi ra biển. Nguy cơ các container còn tiếp tục trôi ra biển nếu nước, sóng, gió lớn hoặc nước cạn khiến tàu nghiêng nhiều hơn.

Trong số các container trôi ra khỏi tàu, các cơ quan chức năng mới xác định vị trí và kiểm soát được 24 container và số còn lại vẫn mất tích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục