Một cụ bà hơn 80 tuổi cũng tham gia vụ đánh bạc tại Phú Yên

Theo công an tỉnh Phú Yên, trong vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại xã An Phú, có 93 đối tượng bị bắt giữ, trong đó cá biệt có một cụ bà đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn tham gia đánh bạc.
Một cụ bà hơn 80 tuổi cũng tham gia vụ đánh bạc tại Phú Yên ảnh 1Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên biểu dương những nỗ lực và chiến công của lực lượng công an tỉnh. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 29/11, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức lễ trao thư khen và tiền thưởng của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Yên đã huy động các lực lượng với hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 4 mũi đồng loạt tấn công triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 26/11/2018.

Kết quả đấu tranh xác định, có 93 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó, hơn 40 đối tượng là nữ. Cá biệt có một cụ bà đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn tham gia đánh bạc.

Các đối tượng này chủ yếu ở tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 39 đối tượng; trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng.


[Phát hiện vụ đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Phú Yên]

6 đối tượng trên gồm 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là Trần Thanh Hoài (sinh năm 1984), Nguyễn Thiện (sinh năm 1985) cùng trú tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và Lê Tấn Sang (sinh năm 1992), trú xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong số 3 đối tượng này, Trần Thanh Hoài giữ vai trò cầm đầu.

Ngoài ra, 3 đối tượng đánh bạc đó là Lê Bình (sinh năm 1962), trú xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Hồ Khắc Việt (chưa rõ năm sinh), trú phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1979), trú phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài số tiền đã thu giữ của đối tượng trên chiếu bạc là hơn 168 triệu đồng, Công an còn thu giữ thêm 179 triệu đồng liên quan mà các đối tượng mang theo; tạm giữ 30 xe ô tô và 11 xe môtô, nhiều đồ vật khác phục vụ đánh bạc.

Ghi nhận chiến công của lực lượng đấu tranh phá án, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt gửi thư khen kèm theo tiền thưởng 15 triệu đồng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng thưởng Công an tỉnh Phú Yên 15 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục