Một đảng của Slovakia kiến nghị trưng cầu dân ý rời EU

Một đảng cực hữu trong Quốc hội Slovakia ngày 25/6 cho biết họ sẽ kiến nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này ra khỏi EU, sau cuộc bỏ phiếu rời EU mang tính lịch sử tại Anh.
Một đảng của Slovakia kiến nghị trưng cầu dân ý rời EU ảnh 1Lãnh đạo đảng "Nhân dân Slovakia của Chúng ta" Marian Kotleba. (Nguồn: Reuters)

Một đảng cực hữu trong Quốc hội Slovakia ngày 25/6 cho biết họ sẽ kiến nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), sau cuộc bỏ phiếu rời EU mang tính lịch sử tại Anh (Brexit).

Ông Marian Kotleba, lãnh đạo đảng "Nhân dân Slovakia của Chúng ta," thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng đây là thời điểm thích hợp để Slovakia rời khỏi "con tàu (EU) đang bị đắm."

Ông này cho biết đảng của ông sẽ bắt đầu thu thập chữ ký của cử tri để đòi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ra đi khỏi EU.

Slovakia có 5,4 triệu dân và gia nhập EU vào năm 2004, sau đó gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào năm 2009. Nước này sẽ nắm vai trò Chủ tịch luân phiên của EU từ ngày 1/7 tới, tiếp quản vị trí của Hà Lan.

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Ba vừa qua, đảng của ông Kotleba giành được 14 ghế trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội Slovakia. Hiện liên minh trung-tả đang nắm quyền lãnh đạo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục