Một địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị bệnh chất lượng cao

Với 120 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị chất lượng cao của miền Trung và Tây Nguyên.
Một địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị bệnh chất lượng cao ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) cho tập thể Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 11/12, tại thành phố Huế, Bệnh viện Trung ương Huế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai).

Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Thừa Thiên-Huế và đông đảo các thầy thuốc, các chuyên gia y tế nước ngoài công tác tại bệnh viện qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao trước sự trưởng thành và những đóng góp của Bệnh viện Trung ương Huế vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển đất nước.

Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng đổi mới tư duy, tìm hướng đi đúng, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, có nhiều đột phá để vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng viên, nhân viên của bệnh viện được nâng cao cả về lượng và chất, được đào tạo cơ bản.

Cùng với các tấm gương sáng "Lương y như từ mẫu," việc điều trị chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Uy tín của bệnh viện được khẳng định, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Cơ sở vật chất cũng ngày càng khang trang, trang thiết bị kỹ thuật không ngừng được tăng cường theo hướng hiện đại với hệ thống khám chữa bệnh hoàn chỉnh, chuyên sâu. Đội ngũ bác sỹ giỏi, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca mổ phức tạp, mang sự sống đến cho nhiều người.

Bệnh viện đã triển khai nhiều ứng dụng kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và quốc tế, tạo nên nhiều bước đột phá trong khám và chữa bệnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn, trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để tìm ra cơ chế điều trị bệnh lạ và hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Bộ Y tế và Đảng bộ, chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực để bệnh viên hoàn thiện, phấn đấu đưa Trung tâm ung bướu vào hoạt động trong năm 2015.

Với 120 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc điều trị chất lượng cao. Hàng năm, có 450.000 lượt bệnh nhân khám bệnh, 95.000 bệnh nhân điều trị nội trú, phẫu thuật khoảng 27.000 ca. Bệnh viện đã thực hiện thành công với ca ghép tim lịch sử từ người cho chết não đối với bệnh nhân vào năm 2011 và gần đây là ca mổ cấy tim nhân tạo bán phần đầu tiên ở Việt Nam; từ đó đã ghi tên Bệnh viện Trung ương Huế vào bản đồ ghép tim thế giới.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, với vai trò là hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục vươn lên, xây dựng thương hiệu quốc tế trong khám và chữa bệnh, là trung tâm y học cao cấp; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển bệnh viện lên một tầm cao mới, thực sự là cơ sở y tế mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai) cho tập thể Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiều tập thể và cá nhân của bệnh viện được tặng thương Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục