Một giáo sư luật được đề cử làm Thủ tướng chính phủ liên minh Italy

Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao của Italy cho biết giáo sư luật Giuseppe Conte, 54 tuổi, sẽ là Thủ tướng của chính phủ liên minh giữa hai đảng M5S và đảng Liên đoàn theo đường lối cực hữu.
Một giáo sư luật được đề cử làm Thủ tướng chính phủ liên minh Italy ảnh 1Giáo sư luật Giuseppe Conte. (Nguồn: Reuters)

Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) của Italy, ông Luigi Di Maio ngày 21/5 cho biết giáo sư luật Giuseppe Conte, 54 tuổi, sẽ là Thủ tướng của một chính phủ liên minh giữa hai đảng M5S và đảng Liên đoàn theo đường lối cực hữu.

Phóng viên TTXVN tại Italy đưa tin, phát biểu với các phóng viên sau cuộc tham vấn với Tổng thống Italy Sergio Mattarella trước đó cùng ngày về việc thành lập chính phủ liên minh, ông Di Maio nói: “Ông Conte sẽ là Thủ tướng của một chính phủ chính trị. Chúng tôi tự hào về sự lựa chọn này. Sự lựa chọn của chúng tôi sẽ không làm phật ý người dân Italy.”

Lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini cũng xác nhận việc giáo sư Conte được đề cử làm Thủ tướng ngay sau một cuộc gặp riêng rẽ khác giữa ông và Tổng thống Mattarella.

Ông Conte hiện đang là giáo sư luật tại Đại học Florence. Giáo sư Conte, một nhân vật khá thân cận với đảng M5S, đồng thời cũng là luật sư và là một học giả. Ông khá nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý và đã từng cộng tác với nhiều tạp chí học thuật cũng như các trường đại học nước ngoài.

Tổng thống Mattarella giờ đây có quyền bác bỏ hoặc chấp thuận sự đề cử nói trên của hai đảng M5S và Liên đoàn. Nếu chấp thuận, Tổng thống dự kiến sẽ triệu tập ông Conte, có thể vào ngày 22/5, để giao cho ông này trách nhiệm thành lập Nội các. Tiếp đó, một chính phủ mới sẽ phải trải qua các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại cả hai viện của Quốc hội, có thể vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục