Một giáo viên ở Điện Biên bị thôi việc vì tàng trữ trái phép ma túy

Ông Tòng Văn Thứ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên bị phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên xét xử.
Một giáo viên ở Điện Biên bị thôi việc vì tàng trữ trái phép ma túy ảnh 1Vị trí Trường Trung học cơ sở Nậm Nèn. (Nguồn: Google Maps)

Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với một giáo viên trên địa bàn huyện do tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại Quyết định số 1458 ngày 3/4/2019, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà yêu cầu Trường Trung học cơ sở Nậm Nèn (xã Nậm Nèn) - đơn vị sử dụng lao động, thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tòng Văn Thứ, giáo viên của trường.

Lý do buộc thôi việc là do ông Tòng Văn Thứ bị phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy và bị Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên (nơi ông Thứ cư trú) xét xử tại bản án số 261 ngày 19/11/2018, với mức án xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam.

[Bắt giữ kẻ vận chuyển số lượng lớn các chất nghi ma túy]

Theo quyết định này, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết các chế độ liên quan của ông Thứ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Chà, đây là hành vi không chỉ trái với các quy định pháp luật của Nhà nước mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức, tư cách người giáo viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục