Một “hai lúa” của Trung Quốc chế tạo thủy phi cơ

Một anh nông dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã chế tạo chiếc thủy phi cơ và dự định tiến hành bay thử khi điều kiện cho phép.
Hùng Thiên Hoa, 35 tuổi, một “hai lúa” sống tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã chế tạo chiếc thủy phi cơ và dự định tiến hành bay thử khi điều kiện cho phép.

Với lòng đam mê máy bay, trong suốt 16 năm qua, anh nông dân này đã thiết kế và chế tạo năm chiếc máy bay mini trước khi mạnh dạn đầu tư làm chiếc thủy phi cơ. Tất nhiên cả năm chuyến bay thử trước đó đều thất bại.

Anh Hùng Thiên Hoa cho biết chiếc thủy phi cơ được trang bị động cơ máy bay “xịn,” đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số và hộp đen, là một máy điện thoại cầm tay có camera chống thấm nước có thể ghi hình và tiếng khi tiến hành bay thử.

Với sự giúp đỡ của Trần Long, một sinh viên đại học đến từ tỉnh Hồ Bắc, “hai lúa” Hùng Thiên Hoa bắt tay chế tạo chiếc thủy phi cơ hồi đầu tháng Bảy năm nay với chi phí khoảng 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Thực tế trải nghiệm cho Hùng Thiên Hoa nhận ra thủy phi cơ an toàn hơn khi cất hạ cánh. Hơn nữa Hà Nguyên là thành phố mênh mang sông nước, thuận tiện cho thủy phi cơ.

Hùng Thiên Hoa được mệnh danh là “kẻ lập dị”. Nghỉ học năm 14 tuổi do nhà nghèo nhưng anh vẫn không rời sách bút khi đi làm để kiếm tiền và khát vọng được bay chưa bao giờ nguôi ngoai./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục