Một học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi khi qua cầu gỗ

Phú Yên: Một học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi khi qua cầu gỗ

Một học sinh của Trường tiểu học xã An Định, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bị tử vong do bị nước cuốn trôi khi qua cầu Phong Hậu thuộc xã này.
Phú Yên: Một học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi khi qua cầu gỗ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Khoảng 13 giờ ngày 17/12, một học sinh của Trường tiểu học xã An Định, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bị tử vong do bị nước cuốn trôi khi qua cầu Phong Hậu thuộc địa bàn xã này.

Theo ông Trần Minh Bình - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Định, vào thời điểm trên, hai cháu Ngô Nữ Kim Duyên và Ngô Thị Thanh Hằng (cùng học lớp 3C) dắt hai xe đạp đến trường để học buổi chiều. Khi qua gần hết cầu, bất ngờ Duyên bị gió thổi bay mũ.

Theo phản xạ, Duyên dùng tay để giữ lại nhưng do vướng áo mưa và xe đạp khiến cháu bị ngã và rơi xuống cầu.

Lúc này, Hằng chạy đến kéo bạn nhưng do sức yếu, mưa lớn, nước chảy siết nên không thể cứu được. Thi thể cháu Hằng được gia đình và người thân tìm thấy sau đó gần 30 phút, cách cầu khoảng 10 mét.

Cầu Phong Hậu dài hơn 20 mét, rộng 2,2 mét nhưng mặt cầu chỉ lót bằng ván, không có tay vịn. Khi có mưa, nước lớn tràn qua khiến mặt cầu rất trơn trợt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo người dân địa phương, trước đây đã có người bị nước lớn cuốn trôi khi qua cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục