Một học sinh trả lại 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi

Em Lê Văn Thảo ở Phú Yên đã được biểu dương sau khi nhặt được một  túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng và trả lại cho người đánh rơi.
Hai em Phạm Văn Phong và Lê Văn Thảo, đều là học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa được biểu dương, khen thưởng vì những hành động tốt đẹp.

Vào trung tuần tháng 6/2011, trên đường đi làm rẫy về, tới thôn Phú Tân I, xã An Cư (huyện Tuy An), em Lê Văn Thảo nhặt được túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng. Khi biết đây là số tiền của ông Nguyễn Văn Hiền, ở xã An Hiệp (huyện Tuy An) vừa bán tôm có được, em Thảo đã đem trả cho ông Hiền.

Cũng trong tháng 6/2011, trong khi bơi vớt rau câu tại khu vực đầm Ô Loan, em Phạm Văn Phong phát hiện phía trước có ba thanh niên, gồm Trương Bảo Nam, Nguyễn Văn Quốc và Nguyễn Văn Tân (cùng ngụ tại xã An cư) bị đuối nước, kêu cứu. Không ngần ngại, Phong đã bơi đến và đưa ba người vào bờ an toàn.

Huyện Đoàn Tuy An đã tặng Giấy khen gương thiếu niên tiêu biểu trong phong trào “Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất” cho em Lê Văn Thảo và gương dũng cảm cứu người cho em Phạm Văn Phong.

Đồng thời huyện đề nghị Tỉnh Đoàn Phú Yên hoàn tất các thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Phạm Văn Phong./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục