Một kỹ sư bị phạt tù và phải nộp 26 triệu đồng vì ngược đãi thú cưng

Một tòa án ở Petaling Jaya, Malaysia đã tuyên phạt 5.000 ringgit (hơn 26 triệu đồng) và 1 tháng tù giam đối với một kỹ sư công nghệ thông tin vì hành vi ngược đãi con vật cưng của mình.
Một kỹ sư bị phạt tù và phải nộp 26 triệu đồng vì ngược đãi thú cưng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Nst.com.my)

Ngày 15/5, một tòa án ở Petaling Jaya, Malaysia đã tuyên phạt 5.000 ringgit (hơn 26 triệu đồng) và 1 tháng tù giam đối với một kỹ sư công nghệ thông tin vì hành vi ngược đãi con vật cưng của mình.

Thẩm phán Mohd Azali Ibrahim đã tuyên án đối với Loo Kah Ann, 28 tuổi, sau khi anh ta nhận tội đối với cáo buộc được đưa ra.

Tòa án cũng ra lệnh chú chó sẽ được bàn giao cho Cục Thú y chăm sóc.

Theo hồ sơ vụ việc, Loo bị buộc tội đã đánh đập dữ dội và gây thương tích chú chó Pomeranian của mình ở vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 17/8/2016.

Sau đó, Loo đưa chú chó của mình tới một phòng khám thú y trong khu vực để điều trị. Phòng khám này nhận thấy chú chó đã bị đánh đập tàn nhẫn và báo cáo sự việc tới các tổ chức bảo vệ động vật.

Theo Đạo luật về động vật năm 1953 (sửa đổi năm 2006), người phạm tội sẽ bị xử phạt tối đa 5.000 ringgit hoặc phạt tù đến 1 năm hoặc cả hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục