Hiến 850m2 đất làm đường

Một lão nông hiến 850m2 đất làm đường giao thông

Ông Huỳnh Văn Chắc, 77 tuổi, ở xã Đức Tân, Tân Trụ, Long An đã hiến 850m2 trị giá gần 50 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.
Ông Huỳnh Văn Chắc, 77 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, Tân Trụ, Long An đã hiến 850m2 trị giá gần 50 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, ông còn vận động các người con của cụ đóng góp thêm 65 triệu đồng để làm đường giao thông chính vào ấp Tân Thạnh.

Đây là con đường bêtông đầu tiên ở xã Tân Đức có qui mô rộng 4m, dài hơn 2.000m.

Trước đây, nhìn thấy cảnh cống Tân Thạnh bị hư hỏng, cầu tạm bợ, gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân, nhất là các cháu nhỏ đến trường, ông Chắc đã ba lần làm lại cống Tân Thạnh. Gần đây, vào cuối 7/2009, ông đã đóng góp 82 triệu đồng xây lại cầu cống vững chắc hơn.

Cùng với việc đóng góp xây đường, ông Chắc còn tạo công ăn việc làm cho 15 lao động ở địa phương từ nhà máy xay xát lúa gạo của mình.

Việc làm đầy ý nghĩa của ông Huỳnh Văn Chắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng Bằng khen vì đã có thành tích xây dựng đường giao thông nông thôn; được Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ tuyên dương tấm gương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục