Một lính cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy nhà trong đêm ở TP.HCM

Một chiến sỹ đã hy sinh, hai chiến sỹ bị thương nặng khi tham gia dập vụ cháy lớn tại căn nhà số 9 đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân xảy ra vào đêm 7/9.
Một lính cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy nhà trong đêm ở TP.HCM ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, một chiến sỹ đã hy sinh, hai chiến sỹ bị thương nặng khi tham gia dập vụ cháy lớn tại căn nhà số 9 đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra vào đêm 7/9.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà nói trên lúc 23 giờ ngày 7/9, khi chủ nhà đang đi vắng. Do trong nhà chứa nhiều hàng hóa nên lửa cháy lan rất nhanh, lan rộng ra toàn bộ căn nhà.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Đội phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tiếp cận hiện trường dập lửa. Trong lúc lực lượng chức năng đang tích cực phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập làm ba chiến sỹ thương vong.

Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ; Hạ sỹ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sỹ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cả ba cán bộ, chiến sỹ đều thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân. Toàn bộ căn nhà số 9 với tổng diện tích sử dụng khoảng 500m2 bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục