Một loạt hãng hàng không khu vực ngừng bay đến khu vực người Kurd

Các hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Ai Cập, Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 27/9 thông báo sẽ ngừng mọi chuyến bay đi và đến khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Một loạt hãng hàng không khu vực ngừng bay đến khu vực người Kurd ảnh 1Quang cảnh khu tự trị người Kurd ở quận Raniya, cách thủ phủ Arbil 70km về phía đông ngày 25/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, các hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Ai Cập, Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 27/9 thông báo sẽ ngừng mọi chuyến bay đi và đến khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền Baghdad dọa sẽ cấm các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các sân bay ở Arbil và thành phố Sulaimaniyah của khu vực người Kurd từ ngày 29/9 cho đến khi chính phủ Iraq giành quyền kiểm soát các sân bay này.

Trước đó ngày 26/9, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã dọa ra lệnh ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến các sân bay của khu vực người Kurd nhằm trừng phạt cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của chính quyền khu tự trị này.

Trong một thông báo ngày 26/9, Cục Hàng không dân Dụng Iraq đề nghị các hãng hàng không nước ngoài ngừng mọi chuyến bay đi và đến các thành phố Irbil và Sulaimaniya của khu vực người Kurd từ ngày 29/9. Cũng theo thông báo này, các chuyến bay trong nước vẫn diễn ra bình thường.

Các hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ gồm Turkish Airlines, Atlas và Pegasus đã ra thông báo sẽ ngừng các chuyến bay đi và đến khu vực người Kurd theo yêu cầu của nhà chức trách Iraq, bắt đầu từ ngày 29/9.

Hãng Middle East Airlines của Liban cũng cho biết sẽ ngừng bay đi và đến Irbil từ ngày 29/9, trong khi hãng EgyptAir của Ai Cập thông báo sẽ tạm đình chỉ mọi chuyến bay đi và đến khu vực người Kurd từ ngày 29/9 cho tới khi có thông báo mới từ Cục Hàng không dân Dụng Iraq.

[Iraq: Hơn 90% người Kurd bỏ phiếu tán thành nền độc lập]

Hãng hàng không quốc gia Royal Jordanian (RJ) của Jordan cũng tuyên bố không phục vụ các chuyến bay đi và đến Irbil và Sulaymaniyah từ ngày 29/9. Còn hãng hàng không giá rẻ Flydubai của UAE cho biết sẽ tạm ngừng mọi hoạt động của hãng tới Irbil từ ngày 30/9.

Các công dân của khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq hôm 25/9 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vốn không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Cuộc trưng cầu gây tranh cãi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế với cảnh báo những hậu quả hỗn loạn chính trị trong khu vực. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều lo ngại cuộc trưng cầu về độc lập của người Kurd ở Iraq sẽ kích động chủ nghĩa ly khai tại các khu vực có cộng đồng người Kurd sinh sống.

Theo kết quả chính thức công bố ngày 27/9 của Chính quyền khu tự trị người Kurd tại Iraq, hơn 92% số người Kurd tham gia trưng cầu dân ý đã ủng hộ độc lập của khu vực này. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngay lập đã yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu và kêu gọi khởi động đối thoại theo khuôn khổ Hiến pháp của Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục