Một luật sư nổi tiếng của Nga bị sát hại

Luật sư Stanislav Markelov, 34 tuổi, nổi tiếng vì đã tham gia một loạt vụ xét xử gây tiếng vang ở Nga, đã bị sát hại ngày 19/1 ngay tại trung tâm Máxtcơva sau khi vừa rời khỏi một cuộc họp báo.

Luật sư Stanislav Markelov, 34 tuổi, nổi tiếng vì đã tham gia một loạt vụ xét xử gây tiếng vang ở Nga, đã bị sát hại ngày 19/1 ngay tại trung tâm Máxtcơva sau khi vừa rời khỏi một cuộc họp báo.

Nữ nhà báo 25 tuổi Anastasia Baburova của tờ "Báo Mới" cùng đi với luật sư, cũng bị thương nặng và đã qua đời sau đó vài giờ trong bệnh viện.

Các nhân chứng cho biết hung thủ là một người đàn ông gốc Slavo cao khoảng 1m80, đội mũ len bịt mặt, đã tiến đến sát luật sư Markelov và bắn thẳng vào gáy bằng súng giảm thanh, sau đó tẩu thoát về phía một ga tàu điện ngầm.

Vụ ám sát đã gây chấn động dư luận xã hội Nga. Người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật của Nga cho rằng nhiều khả năng vụ ám sát được tiến hành một cách táo tợn, giữa ban ngày và ngay tại trung tâm thủ đô này có liên quan tới hoạt động nghề nghiệp của luật sư Markelov.

Cơ quan chức năng của Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Theo luật pháp Nga, hình phạt tối đa lên tới 20 năm tù giam hoặc tù chung thân./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục