Một máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Một máy bay của hãng hàng không tư nhân Ấn Độ Jet Airways ngày 9/7 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành phố Muscat, Vương quốc Oman vì bị đe dọa đánh bom khủng bố.
Một máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ainonline.com)

Một máy bay của hãng hàng không tư nhân Ấn Độ Jet Airways ngày 9/7 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành phố Muscat, Vương quốc Oman vì bị đe dọa đánh bom khủng bố.

Tuyên bố của Jet Airways cho biết máy bay số hiệu 9W-536 rời Mumbai, Ấn Độ lúc 12 giờ 46 (giờ địa phương) ngày 9/7 để đến thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã phải chuyển hướng và hạ cách khẩn cấp tại sân bay Muscat vì bị đe dọa đánh bom.

54 khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn. Sau khi tiến hành kiểm tra máy bay và hàng hóa, cơ quan an ninh Oman đã không phát hiện được các vật liệu nổ trên máy bay.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Indira Gandhi (New Delhi, Ấn Độ) vì bị đe dọa đánh bom khủng bố khi đang trên đường từ Bangkok (Thái Lan) tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục