Một mình Ronaldo có thể giúp Bồ Đào Nha hạ gục Iceland?

Khả năng càn lướt, đột phá bằng tốc độ và kỹ thuật của Ronaldo chắc chắn sẽ khiến hàng phòng ngự của Iceland có một ngày thi đấu vất vả.
Một mình Ronaldo có thể giúp Bồ Đào Nha hạ gục Iceland? ảnh 1Sức mạnh của Ronaldo khiến mọi hàng thủ phải e sợ. (Nguồn: AFP)

Với một đội hình đồng đều gồm nhiều hảo thủ đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, đặc biệt với sự góp mặt của siêu sao Real Madrid Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha tất nhiên được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Iceland, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ Vòng chung kết Giải bóng đá châu Âu - EURO 2016.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Quả bóng vàng 2014 cũng chính là một trong những điểm yếu cố hữu của Seleccao, điều có thể khiến Bồ Đào Nha phải ôm hận trước một Iceland với lối đá phòng ngự phản công đầy tính khoa học.

Không phải bàn cãi, Ronaldo chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Bồ Đào Nha dù thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh hay trung phong. Khả năng càn lướt, đột phá bằng tốc độ và kỹ thuật của siêu sao người Bồ chắc chắn sẽ khiến hàng phòng ngự của Iceland có một ngày thi đấu vất vả.

Với việc thiếu vắng một “số 9” đẳng cấp trên hàng công, nhiều khả năng huấn luyện viên Fernando Santos sẽ kéo Ronaldo vào vị trí trung phong để tận dụng hết khả năng rê dắt cũng như không chiến của Vua phá lưới Champion League năm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Santos cũng đang nắm trong tay những tiền vệ cánh vô cùng kỹ thuật và sẵn sàng tạo ra đột biến bất cứ lúc nào như Nani, Quaresma, Bernando Silva hay Rafa Silva. Mặc dù là một trong những cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất song phong độ của Nani mỗi khi lên tuyển là rất phập phù và nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho người đàn em Bernando Silva ở hành lang cánh phải.

Trong khi đó, ở bên cánh trái, sau màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong trận đấu giao hữu trước thềm EURO với Estonia trong lần được đá chính hiếm hoi, Ricardo Quaresma đã thể hiện rằng mình vẫn chưa hết thời và sẵn sàng cạnh tranh một suất đã chính trong đội hình của Seleccao.

Ngoài ra, hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha năm nay cũng được đánh giá là khá chắc chắn và không dễ gì để xuyên phá với sự góp mặt của các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại cả cấp độ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ như Bruno Alves, Pepe, Ricardo Carvalho… Mặc dù Bồ Đào Nha đang có một đội hình khá đồng đều và có chiều sâu song điều đó không có nghĩa là Iceland sẽ dễ dàng thúc thủ trước thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos. Nên nhớ rằng Iceland chính là một trong những bất ngờ lớn nhất tại EURO năm nay khi giành vị trí thứ 2 bảng A vòng loại, xếp trên 2 tên tuổi bóng đá thế giới là Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Iceland chính là khóa chặt Ronaldo bởi chắc hẳn ai cũng biết tới sự nguy hiểm của siêu sao của Real Madrid.

Việc phong tỏa thành công Ronaldo không chỉ giúp Iceland triệt tiêu bớt đi sức mạnh của Bồ Đào Nha mà thậm chí còn mở ra cho thầy trò huấn luyện viên Lars Lagerback các cơ hội phản công chớp nhoáng. Nếu khoét sâu được vào điểm yếu phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo, Iceland hoàn toàn có thể tổ chức đánh chặn từ xa và ngay lập tức tổ chức phản công, đặc biệt là khi các trung vệ của Bồ Đào Nha phần lớn đều đã bước sang tuổi 30 và không có được tốc độ tốt. Theo đó, các tiền đạo của Iceland sẽ sẵn sàng lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự cũng như sẵn sàng phối hợp cùng các tiền vệ và hậu vệ cánh ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức phản công.

Đóng vai trò quan trọng nhất trong đội hình của Iceland chính là cặp tiền vệ trung tâm Gylfi Sigurdsson và Aron Gunnarsson. Không chỉ đóng vài trò là trạm trung chuyển bóng mà 2 cầu thủ này còn là những chốt đánh chặn từ xa đồng thời là khởi nguồn cho các đợt phản công của Iceland. Bên cạnh đó, Gylfi Sigurdsson còn có thể cung cấp cho Iceland giải pháp tấn công vô cùng hiệu quả là các cú sút xa trái phá.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Eliseu, Pepe, Ricardo Carvalho, Vieirinha, Danilo, Joao Moutinho, Joao Mario, Rafa Silva, Cristiano Ronaldo, Bernando Silva.

Iceland: Hannes Thor Halldorsson, Ari Freyr Skulason, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Mar Saevarsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Aron Einar Gunnarsson, Jon Dadi Bodvarsson, Kolbeinn Sigthorsson./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục