Một nạn nhân vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm tử vong

Bệnh nhân Trần Văn Thành, 26 tuổi, quê ở Nam Định, nạn nhân trong vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong tại phòng hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua.

Bệnh nhân Trần Văn Thành, 26 tuổi, quê ở Nam Định, nạn nhân trong vụ gãy dầm cầu Chợ Đệm tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong tại phòng hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu nhưng do hôn mê sâu, hai chân dập nát quá nặng, nội tạng bị chèn ép nặng, vỡ xương chậu và mất máu quá nhiều, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ sập dầm cầu Chợ Đệm là anh Trần Đình Trung, 22 tuổi, quê ở Nghệ An, bị thương đầu và trán, chảy máu tai, chấn thương sọ não và dập não đỉnh phải, nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục