Một người Anh nghi nhiễm Ebola tử vong tại Macedonia

Ngày 10/10, một người đàn ông Anh đã tử vong tại thủ đô Skopje của Macedonia sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus Ebola mặc dù người này chưa từng đến châu Phi.
Một người Anh nghi nhiễm Ebola tử vong tại Macedonia ảnh 1Cảnh sát gác trước khách sạn, nơi người Anh nghi nhiễm Ebola tử vong tại thủ đô Skopje ngày 9/10. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 10/10, một người đàn ông Anh đã tử vong tại thủ đô Skopje của Macedonia sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus Ebola mặc dù người này chưa từng đến châu Phi.

Giới chức y tế Macedonia cho biết người Anh nói trên đến Skopje một tuần trước đây. Chiều 9/10, ông được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện truyền nhiễm ở Skopje và tử vong sau đó 30 phút.

Tiến sĩ Jovanka Kostovska, quan chức phụ trách thông tin về các bệnh truyền nhiễm tại Macedonia, cho biết bệnh nhân Anh này có tất cả các triệu chứng của dịch Ebola như sốt cao, nôn mửa và chảy máu trong.

Hiện các bác sĩ đang tiến hành các thủ tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và nếu đúng, đây sẽ là nạn nhân Anh đầu tiên của dịch Ebola vốn đã cướp đi sinh mạng hàng nghìn người ở Tây Phi và đang bắt đầu lan tới Bắc Mỹ và châu Âu.

Bộ Ngoại giao Macedonia đã xác nhận quốc tịch và thông tin tử vong của người đàn ông 58 tuổi này vào tối 9/10 vừa qua. Đáng chú ý là nạn nhân người Anh nói trên đã bay thẳng từ Anh tới Skopje và không đặt chân tới bất kỳ nước nào đang có dịch Ebola.

Điều này làm dấy lên nghi ngại rằng ông đã bị nhiễm bệnh tại Anh hoặc Macedonia. Hiện một người đàn ông 72 tuổi là bạn của nạn nhân nói trên cũng đang có biểu hiện bệnh tương tự. Trong khi đó, các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nói trên đã được cách ly để kiểm dịch. Bộ Ngoại giao Anh cùng ngày cho biết đang xem xét vụ việc.

Kể từ khi virus gây bệnh chết người này được phát hiện năm 1976, cho đến nay, dịch Ebola đã làm ít nhất 8.000 người nhiễm bệnh và 3.800 người tử vong.

Cơ quan Y tế Công England (PHE) cho rằng ca tử vong này chưa chắc do virus Ebola gây ra nhưng vẫn đang tiếp tục các cuộc điều tra.

Trong một diễn biến khác liên quan, tại Tây Ban Nha, tình trạng sức khỏe của nữ y tá Teresa Romero bị nhiễm visrus Ebola đang xấu đi trong khi 4 người khác, gồm chồng và các bác sĩ điều trị cho y tá này, vẫn đang bị cách ly.

Bà Romero, 44 tuổi, là người đầu tiên bị nhiễm Ebola ở ngoài châu Phi. Y tá này bị nhiễm virus chết người trên sau khi tham gia điều trị cho một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola được đưa từ châu Phi về thủ đô Madrid. Tổng cộng có 7 người đang bị cách ly nhưng chỉ có y tá Romero có phản ứng dương tính với virus Ebola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục