Một người Arập Xêút bị chặt đầu vì buôn bán ma túy

Tội hiếp dâm, giết người, bỏ đạo, trộm cướp có vũ khí, bán ma túy đều bị nhận án tử hình ở Arập Xêút, nơi áp dụng chặt luật Hồi giáo.
Hãng tin chính thức SPA đưa tin, Bộ Nội vụ Arập Xêút thông báo một người đàn ông ở nước này bị kết tội buôn bán ma túy đã bị chém đầu tối ngày 24/1 tại Dammam, phía Đông Arập Xêút.

Trong một bản thông cáo báo chí, Bộ Nội vụ Arập Xêút cho biết Mohsen ben Mohammed ben Saleh al-Mokhles bị kết án vì đã buôn bán cần sa.

Đây là vụ chém đầu thứ 5 kể từ đầu năm 2010 ở quốc gia này.

Năm 2009, nhà chức trách Arập Xêút thông báo đã thực hiện chém đầu 67 người, trong khi đó năm 2008 là 102.

Tội hiếp dâm, giết người, bỏ đạo, trộm cướp có vũ khí, buôn bán ma túy đều có thể bị nhận án tử hình ở Arập Xêút, nơi áp dụng một cách chặt chẽ luật Hồi giáo./.
Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục