Một người Arập Xêút bị chặt đầu vì tội giết bố

Bộ Nội vụ Arập Xêút thông báo một người đàn ông nước này đã bị chặt đầu sáng ngày 21/12 tại tỉnh La Mecque vì đã giết bố mình.
Bộ Nội vụ Arập Xêút thông báo một người đàn ông nước này đã bị chặt đầu sáng 21/12 tại tỉnh La Mecque vì đã giết chính bố mình.

Theo hãng thông tấn chính thức Spa, Khaled ben Saleh al-Owfi bị kết án tử hình vì đã đâm chết bố mình bằng dao găm, tuy nhiên lý do giết người không được nêu rõ..

Đây là vụ xử án chặt đầu thứ 66 kể từ đầu năm nay ở Arập Xêút. Năm 2008, 102 người đã bị chặt đầu. Năm 2007, ở quốc gia này có tới 153 người bị chặt đầu, một con số kỷ lục.

Hiếp dâm, giết người, bỏ đạo, trộm cướp có vũ khí, buôn bán ma túy đều có thể bị nhận án tử hình ở Arập Xêút./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục