Một người chết trong vụ cây thông đổ vào xe khách

Một nạn nhân trong vụ cây thông đổ đè vào ôtô khách tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã tử vong sáng 30/9 do vết thương quá nặng.
Một nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm do cây thông đổ đè vào ôtô khách chiều 29/9 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã tử vong sáng 30/9 do vết thương quá nặng.

Ông Phạm Ngọc Xá, sinh năm 1942, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đơn Dương, bị gãy đốt sống cổ, chấn thương đa tạng... được đưa vào mổ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng ngay sau khi bị tai nạn, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi.

14 trong số 16 nạn nhân của vụ tai nạn này có quan hệ họ hàng, gia đình.

Cách đây hơn 2 tháng, cháu ngoại của ông Phạm Ngọc Xá đang học lớp 9 thì bị một học sinh khác đâm chết. Ngày 29/9/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử vụ án này nên ông Xá đã thuê xe ôtô 49X – 5413 để đưa những người trong gia đình từ huyện Đơn Dương lên dự phiên tòa. Trên đường về thì bị tai nạn. 2 người ngoài gia đình là tài xế và 1 em học sinh đi dự phiên tòa với tư cách là nhân chứng.

Trong số 15 người còn lại có 3 người bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tài xế xe bị thủng phổi do xương sườn gãy đâm vào phổi và 1 học sinh bị dập sọ não.

12 người khác tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ, Đà Lạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục