Cầm tù vợ 7 năm

Một người đàn ông Argentine cầm tù vợ suốt 7 năm

Một người đàn ông Argentina đã bị bắt vì giam vợ anh ta suốt 7 năm tại nhà riêng, đồng thời còn dọa giết cô và 4 đứa con chung.
Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt vì giam giữ vợ anh ta suốt 7 năm tại nhà riêng, đồng thời còn dọa giết cô và 4 đứa con chung, giới chức tòa án Argentina cho biết hôm thứ Bảy.

Cô vợ 24 tuổi, được xác định là Sofia, đã bị khóa trái và nhốt trong ngôi nhà nhỏ của cặp vợ chồng ở ngoại ô Guernica ở Buernos Aires, nơi cô bị đánh, đe dọa và ngược đãi.

Cảnh sát đã tổ chức giải cứu, sau khi cô dùng tin nhắn trên mạng Facebook để báo cho chị gái biết vì tình cảnh khốn khổ của mình. Hàng xóm quanh nhà trên cũng xác nhận việc cô bị bạo hành.

German Di Pascual, một quan chức tòa án, cho biết gia đình nạn nhân hoàn toàn nhận thức việc con rể của họ đang giam cầm vợ, nhưng không biết rõ nơi giam giữ ở đâu.

Các thành viên gia đình nói rằng "họ chẳng bao giờ dám đột nhập vào ngôi nhà của cặp vợ chồng trên, bởi gã chồng quá nguy hiểm và hắn ta còn mang theo súng bên mình."

Người phụ nữ, vốn có 4 con với gã chồng vũ phu, trước khi được giải cứu, rất hiếm khi rời khỏi nhà.

Di Pascual cho biết bất cứ lúc nào ra ngoài, cô cũng bị chồng đi kèm "nên không thể nhờ người khác giúp đỡ.

Ông dẫn lời một nhân chứng nói rằng thi thoảng khi Sofia nhìn thấy hàng xóm, cô thường nói rất nhanh về tình cảnh của bản thân và ra dấu xin người khác giúp đỡ./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục