Một người Hàn Quốc tử vong sau khi xét nghiệm âm tính với MERS

Bệnh nhân người Hàn Quốc đang trong quá trình hồi phục, được ghép phổi để hỗ trợ song đã không bình phục hoàn toàn và tử vong vào sáng sớm 25/10.
Một người Hàn Quốc tử vong sau khi xét nghiệm âm tính với MERS ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết một người nước này trước đây mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và đang trong quá trình hồi phục sau khi được xét nghiệm âm tính, đã tử vong ngày 25/10, nâng tổng số những người tử vong do dịch này tại đây lên con số 37.

Theo thông báo, bệnh nhân trên đang trong quá trình hồi phục, được ghép phổi để hỗ trợ song đã không bình phục hoàn toàn và tử vong vào sáng sớm 25/10.

Kể từ khi bùng phát vào ngày 20/5, Hàn Quốc đã có 186 người bị lây nhiễm MERS và cùng với trường hợp tử vong mới nhất này, tỷ lệ tử vong do MERS tại Hàn Quốc là 19,9%.

Hiện ở Hàn Quốc chỉ còn 1 bệnh nhân MERS. Bệnh nhân 35 tuổi này trước đây đã cho xét nghiệm âm tính với virus MERS nhưng gần đây lại cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục