Một người Israel sẽ bị dẫn độ tới Mỹ vì bán vũ khí cho Iran

Bộ Tư pháp Israel cho biết Tòa án Tối cao nước này ngày 28/8 đã phán quyết rằng một công dân bị cáo buộc bán trang bị quốc phòng Mỹ cho Iran có thể bị dẫn độ tới Mỹ.
Một người Israel sẽ bị dẫn độ tới Mỹ vì bán vũ khí cho Iran ảnh 1Eli Cohen (phải) và Avihai Weinstein bị nghi bán vũ khí cho Iran. (Nguồn: timesofisrael.com)

AFP đưa tin, Bộ Tư pháp Israel cho biết Tòa án Tối cao nước này ngày 28/8 đã phán quyết rằng một công dân bị cáo buộc bán trang bị quốc phòng Mỹ cho Iran có thể bị dẫn độ tới Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ Arye Eliyahu "Eli" Cohen nên được trao cho giới chức Mỹ "để bị xét xử vì phạm tội buôn bán các thiết bị quân sự dự phòng với Iran."

Tuyên bố nhấn mạnh Cohen và 3 đồng phạm khác ở Mỹ đã chuyển các thiết bị của tên lửa Hawk, máy bay chiến đấu và phương tiện bọc thép chở quân từ Mỹ tới Israel, sử dụng lời khai giả về các thiết bị này và điểm đến cuối cùng của chúng.

Một bản ghi chép của phiên tòa ngày 28/8 nói rằng từ năm 2012-2013, Cohen "đã hai lần xuất khẩu lại những thiết bị quân sự dự phòng do Mỹ chế tạo, được sử dụng cho các máy bay chiến đấu, từ Israel tới Iran thông qua Hy Lạp."

Mỹ đã đưa ra yêu cầu dẫn độ Cohen năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục