Một người Nepal lập kỷ lục 21 lần lên đỉnh Everest

Với 21 lần lên đỉnh Everest, ông Apa Sherpa đã phá kỷ lục của mình và giữ danh hiệu người chinh phục đỉnh núi này nhiều lần nhất.
Với lần thứ 21 trèo lên đỉnh Everest sáng 11/5, ông Apa Sherpa, người Nepal, đã phá kỷ lục của chính mình và tiếp tục giữ danh hiệu người chinh phục đỉnh cao nhất hành tinh nhiều lần nhất trên thế giới.

Ở độ tuổi “đầu 5," ông Apa Sherpa, đại sứ du lịch của Nepal đã leo lên đỉnh cao 8.848m của ngon núi Everest hùng vĩ cùng Chris Shumate, người Mỹ, 49 tuổi, Bruno Gremior, người Thụy Sĩ, 39 tuổi và ba người dẫn đường leo núi khác là Ang Dawa Sherpa, Phurba Sherpa và Arita Sherpa, tất cả đều là thành viên của Đội thám hiểm môi trường Everest 2011.

Đây là sáng kiến nhằm dọn sạch rác thải trên đỉnh Everest do những người leo núi trước đó để lại và cảnh báo thế giới về hiểm họa của biến đối khí hậu toàn cầu.

Do nghèo đói, Apa Sherpa đã phải nhận mang đồ cho những người leo núi từ năm ông mới 12 tuổi. Ông leo lên đỉnh Everest lần đầu tiên vào năm 1990. Những năm gần đây, theo đề nghị của một người bạn là doanh nhân, ông đã tới sinh sống tại Mỹ để con cái có điều kiện học tập tốt hơn.

Apa Sherpa cũng đã bỏ tiền thành lập một quỹ mang tên ông tại làng Thame quê hương ở miền Bắc Nepal nhằm giúp trẻ em cải thiện điều kiện học tập và giữ gìn tiếng nói và bản sắc văn hóa của người sắc tộc Sherpa.

Từ năm 2008, ông Apa Sherpa luôn dẫn đầu Đội thám hiểm môi trường Everest để thu dọn rác thải, trong đó có cả các mảnh vỡ của một chiếc máy bay lên thẳng trên ngọn núi này./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục