Một người ở tỉnh Quảng Bình tử vong do bị sét đánh

Anh Võ Phi Ưu, sinh năm 1964, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) tử vong do bị sét đánh khi đang trên đường về nhà sau buổi thăm đồng.
Khoảng 20 giờ ngày 5/9, anh Võ Phi Ưu, sinh năm 1964, trú tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), sau khi đi thăm đồng, đang trên đường về gần đến nhà thì gặp mưa và bị sét đánh chết.

Theo ông Hồ Anh Minh, Trưởng Ban Văn hóa xã hội xã An Ninh, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ở địa phương có người bị sét đánh chết. Từ sự việc đau lòng này, Ủy ban nhân dân xã cần sớm tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết cách phòng tránh sét nhằm hạn chế xảy ra tai nạn đáng tiếc như trên.

Tại Quảng Bình, hàng năm cứ vào mùa mưa giông hay bão thường có người chết vì bị sét đánh.

Cá biệt, như ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, từ năm 1990 đến nay đã có 3 người chết, 7 người bị thương cùng nhiều tài sản, vật chất, hoa màu bị thiệt hại do sét đánh./.

Mạnh Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục