Một người Việt tử vong tại công trường xử lý rác ở Nhật

Một người Việt tử vong tại công trường xử lý rác ở Nhật Bản

Cảnh sát tỉnh Chiba ngày 5/6 xác định nạn nhân bị tử vong tại công trường xử lý rác thải tại thị trấn Nagara, tỉnh Chiba là anh Trần Minh Hà, 28 tuổi, tu nghiệp sinh Việt Nam, không rõ địa chỉ.
Một người Việt tử vong tại công trường xử lý rác ở Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: stripes)

Cảnh sát Nhật Bản cho biết hôm 2/6 đã phát hiện một nam giới nằm bất động tại công trường xử lý rác thải tại thị trấn Nagara, tỉnh Chiba của Nhật Bản. Do đầu chảy nhiều máu, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Cảnh sát tỉnh Chiba ngày 5/6 xác định nạn nhân là anh Trần Minh Hà, 28 tuổi, tu nghiệp sinh Việt Nam, không rõ địa chỉ. Theo Sở cảnh sát thành phố Mobara, tỉnh Chiba, công trường xử lý rác trên thuộc khuôn viên công ty mà anh Hà đang làm việc và anh phụ trách khâu phân loại sắt vụn từ rác thải. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng đánh giá ban đầu cho thấy khả năng nạn nhân bị cuốn vào băng chuyền tự động.

Anh Trần Minh Hà đến Nhật Bản năm 2012 làm thực tập sinh kỹ năng tại tỉnh Hiroshima nhưng khoảng tháng 10/2014, anh đã đi đâu không rõ tung tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục