Một nguyên chủ tịch xã nhận 30 năm tù vì tham ô

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị tuyên phạt 30 năm tù giam do tội tham ô tài sản.
Sau năm ngày xét xử, chiều 15/10, tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Phan Long Nhi, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 30 năm tù giam do tội tham ô tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa, bị phạt 13 năm tù giam vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Nhi và Minh phải hoàn trả hơn 2 tỷ đồng tiền chiếm đoạt của 32 hộ dân bị giải tỏa đất.

Nhi và Minh đã cấu kết cắt “ăn xén” tiền đền bù đất của dân. Cụ thể, lợi dụng quyền hạn trong thời gian đương nhiệm, Nhi và Minh cấu kết nhận mức giá đền bù là 500 triệu đồng/ha của một chủ đầu tư đưa ra, nhưng khi họp dân ban hành quyết định giải tòa đền bù thì Nhi và Minh tự ý đưa ra khung giá đền bù tùy thấp hơn và áp giá theo hiện trạng nhiều khung giá khác nhau 400 triệu đồng/ha, 420 triệu đồng/ha và 450 triệu đồng/ha.

Theo cáo trạng, khi vận động người dân, Minh lợi dụng quyền hạn còn hăm dọa nếu các hộ dân không đồng ý chuyển nhượng đất với giá đã đưa ra thì sau này Ủy ban Nhân dân xã Hội Nghĩa sẽ không ký hồ sơ chuyển nhượng cho bất kỳ ai.

Nghe Minh nói vậy, các hộ dân đều đồng ý bàn giao đất với khung giá trên. Tổng số tiền chênh lệch mà Minh và Nhi chiếm đoạt của 32 hộ dân là hơn 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Nhi và Minh chối tội, cho là thuận mua vừa bán với người dân nên được cho là vi phạm về dân sự. Tuy nhiên, Hội đồng Xét xử đã bác bỏ các ý kiến bào chữa, đồng thời luận tội hai bị cáo Nhi và Minh trong quá trình đương nhiệm ở cương vị cao nhất của xã đứng ra ép người dân bán đất với khung giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền bất chính.

Việc làm của hai bị cáo gây phẫn nộ trong nhân dân, gây mất lòng tin về mặt quản lý nhà nước tại địa phương nên Hội đồng Xét xử đưa ra mức phạt tù nặng hơn so với mức 36 năm tù cho hai bị cáo mà Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị.

Ngoài việc cấu kết chiếm đoạt tiền đền bù của dân, riêng bị cáo Nhi còn phạm tội tham ô tài sản vì lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền bồi thường đất công./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục