Một nhà thờ tộc ở Hội An nhận giải của UNESCO

Nhà thờ tộc Tăng ở Hội An được nhận giải thưởng danh dự dành cho công tác bảo tồn di sản văn hóa của UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Trung tâm quản lý, bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam), nhà thờ tộc Tăng vừa được nhận giải thưởng danh dự dành cho công tác bảo tồn di sản văn hóa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2009.

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn nhà thờ tộc Tăng do những người thợ thủ công Việt Nam đảm nhiệm, cụ thể là những người thợ của Xí nghiệp xây dựng Kim Châu (Hội An). Trong khi bảo tồn nhà thờ tộc, xí nghiệp này vẫn tôn trọng tuyệt đối những giá trị của nhà thờ theo nguyên tắc bảo tồn của khu phố cổ.

Tổng kinh phí tu bổ nhà thờ này là hơn 537 triệu đồng, trong đó chính quyền thành phố Hội An hỗ trợ 60%.

Trong lời giới thiệu về nhà thờ gia tộc này, UNESCO viết “dự án trùng tu đã thể hiện cam kết đáng khen ngợi của các tổ chức, cá nhân cùng với chính quyền địa phương trong việc bảo tồn tài sản của di sản thế giới Hội An. Là một trong địa điểm quan trọng ở Hội An, nhà thờ tộc Tăng mới được trùng tu giờ đây nổi lên như là một điểm đến sinh động trong đô thị cổ, không chỉ phục vụ các thành viên trong họ tộc, ngưòi dân địa phương mà cả khách tham quan”.
 
Nhà thờ tộc Tăng nằm cách chùa Cầu, Hội An khoảng 50m, là ngôi nhà hình ống đặc trưng Hội An với ba chái, hai gian nhỏ, mái lợp ngói âm dương. Nhà thờ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19 và hiện được giữ gìn, bảo tồn gần như nguyên vẹn.
 
Năm nay, UNESCO trao 13 giải thưởng cho các dự án bảo tồn của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo các cấp độ (xuất sắc - Award of Excellence; nổi bật - Award of Distinction; công trạng -  Award of Merit, danh dự - Honorable Mention và Sáng tạo - Jury Commendation for Innovation).
 
Đây là lần thứ 3 Việt Nam được nhận giải thưởng của UNESCO về công tác bảo tồn di sản văn hóa. Năm 2000, Việt Nam đã giành giải thưởng nổi bật cho dự án hợp tác bảo tồn phố cổ Hội An và năm 2004 đoạt giải công trạng cho dự án bảo tồn kiến trúc 6 ngôi nhà cổ truyền thống Việt Nam./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục