Một nhân viên cứu hỏa Mỹ tử vong sau thử thách dội nước lạnh

Một nhân viên cứu hỏa thuộc đội lính cứu hỏa ở Campbellsville, Kentucky, Mỹ, đã thiệt mạng do bị điện giật khi đang thực hiện thử thách xô nước đá.
Một nhân viên cứu hỏa Mỹ tử vong sau thử thách dội nước lạnh ảnh 1Thử thách dội nước lạnh lên người. (Nguồn: Getty)

Một nhân viên cứu hỏa thuộc đội lính cứu hỏa ở Campbellsville, Kentucky, Mỹ, đã thiệt mạng do bị điện giật khi đang thực hiện thử thách dội nước đá.

Tony Grider, 42 tuổi, đã qua đời hôm thứ Bảy vừa rồi sau một tai nạn thương tâm khi thực hiện thử thách dội nước đá để gây quỹ từ thiện.

Grider và người đồng nghiệp 22 tuổi Simon Quinn đã trèo lên thang trên nóc xe cứu hỏa để dội nước cho một nhóm bạn trẻ đang diễu hành ở phía dưới tại sân vận động Đại học Campbellsville. Không may, chiếc thang chệch sát vào một đường dây điện và Grider bị điện giật.

Grider có 11 năm hoạt động trong nghề đã được thăng chức làm đội trưởng hồi tháng 10/2013. Anh có vợ tên là Gina và hai con trai nhỏ.

Ngoài Tony Grider và Simon Quinn, hai lính cứu hỏa khác cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng, trong khi không có sinh viên nào bị thương.

Nguồn điện dành cho 4.500 tòa nhà trong khu vực, bao gồm trường Đại học đã bị ngắt trong khoảng một giờ đồng hồ.

Simon Quinn đã được ra viện hôm 15/9 vừa rồi, tức là sau gần 1 tháng xảy ra tai nạn (hôm 21/8).

Những người tham gia thử thách dội nước đá đã thu được hàng triệu USD tiền ủng hộ và tăng cường nhận thức của cộng đồng về bệnh ALS hay bệnh xơ cứng teo cơ cột bên, một căn bệnh xảy ra do nơron bị tổn thương ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh của não và cột sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục