Một nhóm đối tượng tấn công và cướp phiếu bầu cử tại Mexico

Cơ quan chức năng Mexico đang tiến hành điều tra một nhóm đối tượng đã tấn công nhân viên của Viện bầu cử quốc gia (INE) và cướp 938 phiếu bầu thị trưởng tại Lázaro Cárdenas thuộc bang Oaxaca.
Một nhóm đối tượng tấn công và cướp phiếu bầu cử tại Mexico ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: excelsior.com.mx)

Cơ quan chức năng Mexico đang tiến hành điều tra một nhóm đối tượng đã tấn công nhân viên của Viện bầu cử quốc gia (INE) và cướp 938 phiếu bầu thị trưởng tại Lázaro Cárdenas thuộc bang Oaxaca.

Thành viên điều hành hội đồng địa phương của INE, Édgar Arias, cho biết vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 2/6 (theo giờ địa phương) tại trạm La Mata-El Mezquite, khi các nhân viên của INE đang trao các kiện phiếu bầu.

Trước đó, một nhóm đối tượng đã tấn công và gây thương tích cho ông Carlos León, ứng cử viên của đảng Phong trào công dân cho chức thị trưởng thành phố Tlacolula de Matamoros của bang này.

Ngày 5/6, khoảng 37,3 triệu cử tri Mexico sẽ đi bầu thống đốc và các chức vụ trong chính quyền của các quận, huyện, tại 13 bang.

Trong khi đó, cử tri thành phố Mexico sẽ lựa chọn 100 đại biểu tham gia vào tiến trình soạn thảo hiến pháp mới sau khi thành phố này chuyển sang tiếp nhận chế độ như một bang mới hợp thành liên bang Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục