Một nhóm Hồi giáo nhận đánh bom nhà hàng Ấn Độ

Nhóm Hồi giáo cực đoan có tên Lashkar-e-Taiba Al Alami đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom một nhà hàng ở Pune, Ấn Độ tối 13/2.
Tờ The Hindu, một tờ báo có uy tín ở Ấn Độ, ngày 17/12 cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan có tên Lashkar-e-Taiba Al Alami, được tách ra từ nhóm Lashkar-e-Taiba có trụ sở ở Pakistan, đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom một nhà hàng ở thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, tối 13/2 vừa qua.

Nguồn tin trên cho biết một người đàn ông tự xưng là người phát ngôn của Lashkar-e-Taiba Al Alami đã gọi điện cho phóng viên của tờ báo tại Islamabad thừa nhận nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom nhà hàng trên, đồng thời nói rằng vụ tấn công nhằm phản ứng lại việc Ấn Độ từ chối thảo luận vấn đề Kashmir, khu vực hiện đang tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, tại cuộc đàm phán hòa bình dự kiến được nối lại vào cuối tháng này.

Theo nguồn tin mới nhất của cảnh sát Ấn Độ, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở nhà hàng trên đã lên tới 11 người, trong khi số người bị thương lên tới 60 do nhiều nạn nhân mới được xác định tại các bệnh viện địa phương.

Vụ đánh bom ở Pune là vụ tấn công khủng bố lớn nhất ở Ấn Độ kể từ sau vụ tấn công ở Mumbai tháng 11/2008.

Sáng 17/2, lại xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khi một xe buýt chở người đi ăn cưới về lao xuống một con sông ở miền Bắc nước này, làm 22 người thiệt mạng, trong đó có lái xe, và 40 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra ở huyện Jalaun thuộc bang Uttar Pradesh. Nguyên nhân tai nạn là do lái xe đột ngột bị mất lái, khiến xe đâm vào thành cầu và lao xuống sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục