Một nông dân Trung Quốc tự chế tạo máy bay

Để thỏa mãn khát vọng được bay lượn trên bầu trời, một nông dân ở Hồ Bắc đã bỏ ra khoảng 15.000 USD tự chế tạo một chiếc máy bay.
Thư Mãn Sinh, 45 tuổi - một nông dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - đã quyết định dốc túi 100.000 tệ (khoảng 15.000 USD) nhằm hoàn thiện chiếc máy bay “thế hệ thứ ba” của mình.

Sau tám tháng lao động miệt mài với khát vọng cháy bỏng được bay lượn trên bầu trời, Mãn Sinh đã hoàn thành chiếc máy bay dài 4,5m, cao 1,5m được gắn hai động cơ cánh quạt chế từ động cơ xe máy, có tổng trọng lượng 70kg.

Ngày 10/5, anh đã tiến hành bay thử “sản phẩm” của mình trước con mắt tò mò của người dân trong vùng.

Sau đoạn chạy đà khoảng vài trăm mét, chiếc máy bay của Mãn Sinh đã rời đường băng và đạt độ cao khoảng 3m so với mặt đất rồi đột ngột rơi xuống đất sau vài giây.

Mặc dù bị chấn thương nhẹ ở đầu gối nhưng anh cho biết sẽ không từ bỏ giấc mơ bay lượn và sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sự cố để khắc phục, sớm tiến hành lần bay thử thứ hai.

Điều đáng nói là dù yêu thích máy bay từ khi còn cắp sách đến trường nhưng Thư Mãn Sinh chưa một lần đi máy bay./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục