Một nửa số trẻ trên thế giới không được đến trường

Theo thống kê của UNESCO, có tới một nửa trong tổng số 57 triệu trẻ em trên toàn thế giới hiện không được cắp sách tới trường.
Ngày 12/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công bố số liệu thống kê cho thấy có tới một nửa trong tổng số 57 triệu trẻ em trên toàn thế giới hiện không được cắp sách tới trường, đang sinh sống tại những quốc gia có chiến tranh hoặc xung đột vũ trang.

Theo số liệu đánh giá của UNESCO, trong những năm gần đây, tuy số lượng trẻ em thất học giảm từ 60 triệu em năm 2008 xuống 57 triệu em hiện nay, song tỷ lệ trẻ em không được đến trường tại những khu vực xảy ra chiến sự lại có xu hướng tăng lên.

Thực tế trên đã chứng tỏ tính khốc liệt của chiến trường và những tác động xấu của nó đến cuộc sống của những người dân vô tội.

Trong tổng số 28,5 triệu trẻ em sống tại những vùng có chiến tranh không được đi học, có tới 44% sống ở châu Phi, 19% tại khu vực Tây Nam Á và 14% ở các nước Arập.

Theo nhận xét của UNESCO, các bé gái là nhóm chịu thiệt thòi nhất tại những quốc gia đang có chiến tranh, ngoài việc phần lớn không được đi học, rất nhiều em còn phải lao động bắt buộc để kiếm sống, thậm chí không ít trong số đó bị cưỡng bức tình dục, bị ép lấy chồng ngoài ý muốn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cũng như cuộc sống tinh thần.

Phát biểu nhân dịp công bố các số liệu trên, bà Irina Bocova, Tổng Giám đốc UNESCO, kêu gọi các quốc gia xem xét nghiêm túc những tác động tiêu cực của chiến tranh đối với giáo dục và tương lai của thế hệ trẻ, vấn đề cho tới nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Trên cơ sở đó, các chính phủ cần đưa ra những biện pháp thiết thực để sớm chấm dứt các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo giúp trẻ em được cắp sách đến trường và không phải chịu những tác động tiêu cực từ chiến tranh, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục