Một phần ba dân số EU có thể nhiễm cúm H1N1

Theo Ủy viên Y tế của EC, khoảng một phần ba dân số EU có thể bị nhiễm cúm H1N1 trong những tháng tới, khi đó số ca tử vong sẽ tăng.
Ủy viên Y tế của Ủy ban châu Âu (EC), bà Androulla Vassiliou ngày 27/10 cảnh báo khoảng một phần ba dân số Liên minh châu Âu (EU) có thể bị nhiễm cúm A/H1N1 trong những tháng tới và khi đó số ca tử vong sẽ rất lớn.

Bà Vassiliou kêu gọi người dân EU nâng cao cảnh giác, không nên coi thường những tác hại về kinh tế-xã hội mà đại dịch cúm này gây ra, dù dịch cúm A/H1N1 ở châu Âu đến nay vẫn chưa ở mức báo động.

Các ngành du lịch hay công nghiệp giải trí sẽ bị thiệt hại nặng nề do nhân viên nghỉ dưỡng bệnh; mức tiêu dùng sụt giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động và gây rối loạn hệ thống sản xuất.

Bà Ủy viên Y tế EC kêu gọi người dân EU tiêm phòng dịch đại trà.

Trong khi đó, giới chức y tế Nga vừa xác nhận hai ca tử vong đầu tiên do virus cúm A/H1N1 tại nước này. Cả hai nạn nhân đều ở vùng Sibiri.

Vừa qua, phát biểu nhân chuyến thăm Cuba, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan cho biết khuôn khổ chương trình tiêm chủng phòng virus cúm A/H1N1 do WHO bảo trợ ở các nước nghèo vẫn bị thiếu hàng tỷ liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục