Một phát thanh viên BBC lại bị cáo buộc hiếp dâm

Cựu phát thanh viên Stuart Hall của đài BBC bị khởi tố với tội danh hiếp dâm và 14 tội tấn công quấy rối tình dục từ năm 1967-1986.
Cảnh sát Anh ngày 22/1 đã khởi tố cựu phát thanh viên Stuart Hall của đài BBC với tội danh hiếp dâm và 14 tội tấn công quấy rối tình dục, thực hiện từ năm 1967 tới năm 1986.

Các vụ tấn công liên quan tới 10 bé gái có tuổi từ 9-16 và và cáo buộc hiếp dâm liên quan tới một người phụ nữ 22 tuổi khi bị tấn công vào năm 1976.

Cảnh sát Lancashire đã bắt giữ Hall vào sớm ngày 22/1, sau khi ông này tới đồn cảnh sát theo lịch hẹn. Cựu phát thanh viên đã đóng tiền thế chân để được tạm trả tự do và sẽ phải xuất hiện trước tòa án Preston, Đông Bắc Anh, trong ngày 7/2.

Cảnh sát Lancashire thông báo "Sau hoạt động tham vấn với Cơ quan Công tố Hoàng gia, một người đàn ông 83 tuổi đã bị khởi tố trong tối 22/1 với một tội danh hiếp dâm và 14 tội tấn công quấy rối tình dục."

Hall đã bác bỏ ba tội danh tấn công quấy rối tình dục và sẽ phải trả lời về các cáo buộc còn lại.

Hall đã là một gương mặt phát thanh viên quen thuộc trên BBC trong nửa thế kỷ và năm 2012 được trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE).

Phong cách sống lập dị và những bài viết mang tính tổng kết về bóng đá rất đặc sắc đã khiến ông này trở thành nhân vật rất được ưa chuộng trên kênh phát thanh của BBC.

Cảnh sát nói rằng các cáo buộc chống lại ông này không nằm trong cuộc điều tra nhằm vào các vụ lạm dụng tình dục trẻ em chống lại cựu sao truyền hình BBC Jimmy Savile./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục