Một phi công Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Su-27 của Ukraine

Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi xác nhận có 1 quân nhân Mỹ có mặt trong tai nạn máy bay tiêm kích Su-27 của Quân đội Ukraine.
Một phi công Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Su-27 của Ukraine ảnh 1Máy bay tiêm kích Su-27 của Ukraine. (Nguồn: AFP)

Hôm 16/10, một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Quân đội Ukraine đã bị rơi khiến phi hành đoàn 2 người thiệt mạng.

Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi xác nhận có 1 quân nhân Mỹ có mặt trong tai nạn máy bay này.

Chiếc máy bay Su-27 bị rơi gần làng Ulanov tỉnh Vinnitsa của Ukraine trong khi đang tiến hành tập luyện cất cánh chiến đấu trong khuôn khổ cuộc tập trận “Bầu trời sạch-2018.”

[Ukraine: Rơi máy bay quân sự Su-27 khi đang huấn luyện]

Cơ quan báo chí Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Facebook đã tìm thấy 2 thi thể phi công gồm đại tá Ivan Petrenko, Phó Chỉ huy trưởng quân đoàn không quân “Phương Đông.” Thi thể thứ hai hiện đang xác định danh tính.

Trong lúc này, thông báo từ Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi nêu rõ: “Chúng tôi thấy thông báo nói về một nạn nhân người Mỹ và có thể xác nhận rằng quân nhân Mỹ có mặt trong vụ việc trên.”

Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi không cho biết mục đích tham gia của quân nhân Mỹ cũng như số phận của quân nhân đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục