Một phóng viên bị cấm vào tòa nhà hành chính vì... mặc váy ngắn

Một nữ phóng viên của tờ New Straits Times đã bị cấm vào tòa nhà Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SUK), tòa nhà hành chính bang Selangor, do mặc váy được cho là quá ngắn.
Một phóng viên bị cấm vào tòa nhà hành chính vì... mặc váy ngắn ảnh 1Nữ phóng viên và một công dân đã bị cấm vào tòa nhà do váy ngắn. (Nguồn: nst.com.my)

Tờ New Straits Times ngày 22/6 cho biết, một nữ phóng viên của tờ báo này và một cư dân ở Klang đã bị cấm vào tòa nhà Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SUK), tòa nhà hành chính bang Selangor, do mặc váy được cho là quá ngắn.

Các nhân viên an ninh của tòa nhà SUK đã nói với phóng viên C. Premananthini trong trang phục váy dài đến đầu gối rằng trang phục này không phù hợp vì nó quá ngắn và được yêu cầu phải quấn sarong để che chân.

Cô Premananthini đã từ chối mặc sarong và lái xe vào SUK qua lối khác để tham dự một cuộc họp báo tại đây.

Hồi tháng trước, một người phụ nữ tên Suzanna G.L. Tan cũng đã đăng tải trên Facebook tấm ảnh cô mặc áo với chiếc váy màu hồng dài ngay trên đầu gối và tấm ảnh sau khi cô được yêu cầu quấn sarong để vào văn phòng Cục Giao thông vận tải đường bộ (RTD).

Vụ việc này đã gây náo động cư dân mạng và họ bày tỏ sự khó chịu với hành động của văn phòng RTD. 

Cục Giao thông vận tải đường bộ sau đó đã xin lỗi Suzanna G.L. Tan vì sự bất tiện mà các nhân viên của mình gây ra, giải thích rằng RTD không có ''chính sách sarong'' trong hướng dẫn trang phục của Cục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục