Một phụ nữ Anh tử nạn khi bơi qua Eo biển Manche

Một phụ nữ người Anh vừa bị tử nạn trong khi đang nỗ lực bơi qua Eo biển Manche nhằm quyên góp tiền cho quỹ từ thiện ở nước này
Một phụ nữ người Anh vừa bị tử nạn trong khi đang nỗ lực bơi qua Eo biển Anh (hay còn gọi là Eo biển Manche theo tiếng Pháp) nhằm quyên góp tiền cho quỹ từ thiện ở nước này hôm 14/7 vừa qua.

Cô Susan Taylor, 34 tuổi, đến từ hạt Leicestershire miền Trung nước Anh đã bị kiệt sức khi đã vượt qua 30 dặm (hơn 48km) và chỉ còn cách bờ biển Pháp gần thành phố miền Nam Sangatte khoảng 1 dặm (hơn 1,6km).

Ngay sau khi phát hiện cô Taylor bị kiệt sức, chồng của cô là anh Stephen, anh trai David cùng với một số người khác đã đưa cô lên thuyền cứu hộ để sơ cứu. Sau đó cô Taylor đã được một máy bay trực thăng của Hải quân Pháp đưa về bệnh viện ở Boulogne-sur-Mer, tuy nhiên cô đã không qua khỏi.

Ông Arthur Wright, cha của nạn nhân, cho biết gia đình vừa mới tổ chức sinh nhật cho cô Taylor và anh trai của cô hồi tuần trước và hôm 12/7 là lần cuối cô được nhìn thấy con gái của mình.

Theo ông Wright, cô Taylor đã bỏ việc làm ổn định, chuyển sang làm nhân viên kế toán bán thời gian để có nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện của mình.

Trong quá trình chuẩn bị cho thử thách bơi qua Eo biển Anh, cô Taylor cũng đã quyên góp được hơn 3.000 bảng (4.800 USD) cho Rainbows Hospice, một tổ chức được thành lập năm 1994 nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và Tổ chức phòng chống bệnh đái đường ở "Đảo quốc Sương mù."

Cô Taylor là người thứ tám bị tử nạn khi đang cố gắng bơi qua Eo biển Anh kể từ khi có người đầu tiên bắt đầu chinh phục thử thách này năm 1875./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục