Một phụ nữ Australia đẻ sinh đôi khi đã gần 60 tuổi

Một phụ nữ Australia vừa lập kỷ lục ở xứ sở chuột túi khi sinh đôi thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở tuổi 57.
Một phụ nữ 57 tuổi sinh sống tại thành phố Perth, Australia, vừa mới sinh đôi thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đây được coi là "kỷ lục" mới được lập về bà mẹ nhiều tuổi nhất sinh con tại xứ sở chuột túi.

Tờ Thời báo chủ nhật, ngày 7/11, cho biết người phụ nữ trên đã được "cấy trứng" tại Ấn Độ.

Theo ông Andrew Pesce, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia, lứa tuổi sinh đẻ của bà mẹ trên là hết sức "bất bình thường," tuy nhiên tại Australia mọi người đều phải tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân.

Trước đó vào năm 2007, cũng tại Australia, một phụ nữ 56 tuổi đã sinh con bằng phương pháp IVF tại tiểu bang Queensland. Trên thế giới, người ta đã ghi nhận Carmen Bousada, người phụ nữ Tây Ban Nha, giữ danh hiệu bà mẹ nhiều tuổi nhất thế giới khi sinh con ở tuổi 66. Tuy nhiên, bà này đã qua đời hồi cách đây không lâu, để lại cặp song sinh chưa tròn 3 tuổi.

Năm 2009, một người phụ nữ Ấn Độ tên là Omkari Panwar đã làm mẹ ở tuổi 70. Tuy nhiên, tổ chức Guinness chưa chính thức công nhận danh hiệu của bà Panwar do bà này không có giấy khai sinh để chứng minh tuổi thật./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục