Một phụ nữ tự vẫn bất thành sau khi dùng dây xiết cổ con và cháu trai

Nghi bị trầm cảm, một phụ nữ dùng dây xiết cổ con và cháu trai

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào tối 20/7 tại ngôi nhà tầng 16 chung cư HH02 1C, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.
Nghi bị trầm cảm, một phụ nữ dùng dây xiết cổ con và cháu trai ảnh 1Tòa nhà chung cư 16 tầng nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: CTV Nguyễn Hưng)

Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào tối 20/7 tại ngôi nhà tầng 16 chung cư HH02 1C, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ nghi bị trầm cảm đã sát hại hai cháu bé, gồm con đẻ và cháu ruột trước khi tự vẫn bất thành.

Trao đổi nhanh với phóng viên, đại diện xã Cự Khê bước đầu xác nhận sự việc trên, tuy nhiên vị này cũng cho biết, vụ việc đang được điều tra và từ chối thông tin chi tiết.

[Vào cuộc làm rõ vụ hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội Nhà báo]

Trong khi đó, một số người chứng kiến sinh sống tại khu vực trên cho hay: Vụ việc được xác định xảy ra tại một căn hộ tại tầng 16. Nghi phạm là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Nạn nhân là hai cháu bé được cho là con và cháu của nghi phạm.

Các nhân chứng cũng cho hay, nghi phạm có dấu hiệu của chứng trầm cảm.

Vào 22 giờ 15 phút cùng ngày, lãnh đạo Công an xã Cự Khê cũng xác nhận bước đầu cơ quan chức năng làm rõ hành vi nghi phạm đã dùng dây thắt cổ chết 2 cháu bé.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục