Một phụ nữ Việt Nam được trao giải thưởng Bồ câu bạc của Nga

Bà Phạm Thanh Xuân, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã được trao tặng giải thưởng Bồ câu bạc của Nga.
Một phụ nữ Việt Nam được trao giải thưởng Bồ câu bạc của Nga ảnh 1Quang cảnh lễ trao giải. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Bà Phạm Thanh Xuân, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã được trao tặng giải thưởng Bồ câu bạc của Hội đồng quốc tế về giải thưởng xã hội thuộc Liên minh quốc tế các tổ chức xã hội "Thủ lĩnh Cộng đồng thế giới" của Nga.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng quốc tế cao quý này.

Đại diện các nước khác cùng được nhận giải thưởng này là Nga, Trung Quốc, Hungary, Nicaragua.

Bồ câu bạc là giải thưởng được cộng đồng quốc tế công nhận nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển ngoại giao nhân dân, góp phần gìn giữ các truyền thống xã hội, văn hóa và tinh thần.

Bằng những lao động bền bỉ của mình, họ đã đem lại nhiều lợi ích cho con người, xã hội và góp công lớn vào việc củng cố sự ổn định kinh tế-xã hội.

Giải thưởng quốc tế trên được trao từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục