Một phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Syria

Abu Hassan al-Tunisi - một phụ tá thân cận của cố thủ lĩnh nhóm khủng bố Al Qaeda Osama bin Laden - bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở Syria.
Một phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Syria ảnh 1 Osama bin Laden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/9 cho biết Abu Hassan al-Tunisi - một phụ tá thân cận của cố thủ lĩnh nhóm khủng bố Al Qaeda Osama bin Laden - đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh xảy ra ở khu vực Tây Bắc Syria.

Theo SOHR, Abu Hassan al-Tunisi đã chết trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và nhóm phiến quân có liên hệ với Al Qaeda tại hai thị trấn có người Hồi giáo theo dòng Shiite chiếm đa số ở tỉnh Idlib.

Trong khi đó, kênh truyền hình Arab al-Mayadeen đưa tin ít nhất 100 phần tử nổi dậy đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ mới nhất gần các thị trấn trên.

Al-Tunisi, khoảng 60 tuổi, đến Syria hồi năm 2012 và từng là một trong những phụ tá của bin Laden, chiến đấu trong hàng ngũ của Al-Qaeda tại Afghanistan và Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục