Một quan chức FIFA liên quan tham nhũng đã bị dẫn độ sang Mỹ

Một trong số 7 quan chức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị bắt giữ tại Thụy Sỹ do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng đã bị dẫn độ tới Mỹ ngày 15/7.
Một quan chức FIFA liên quan tham nhũng đã bị dẫn độ sang Mỹ ảnh 1Jeffrey Webb, cựu Phó Chủ tịch FIFA, là người đã đồng ý bị dẫn độ sang Mỹ. (Nguồn: skysports)

Một trong số 7 quan chức Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị bắt giữ tại Thụy Sỹ do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng đã bị dẫn độ tới Mỹ ngày 15/7.

Bộ Tư pháp Thụy Sĩ xác nhận quan chức trên đã được giao lại cho 3 quan chức cảnh sát Mỹ để áp giải ra sân bay, đưa về New York.

Thụy Sĩ vẫn chưa công bố tên của nhân vật này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hồi tuần trước, ông Jeffrey Webb, cựu Phó Chủ tịch FIFA, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực CONCACAF, đã đồng ý bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

7 quan chức FIFA đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ ngày 27/5 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc nhận hối lộ lên tới 150 triệu USD liên quan các hợp đồng quảng bá những giải đấu bóng đá ở Bắc và Nam Mỹ.

6 quan chức còn lại cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ phát lệnh bắt giữ, đều từ Nam Mỹ và khu vực CONCACAF, vẫn chưa đồng ý để bị dẫn độ. Những người này đã thuê luật sư chờ ngày ra tòa để chống lại quyết định dẫn độ sang Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục