Một quan tham Trung Quốc bị kết án tù chung thân

Tòa án Nhân dân Bắc Kinh vừa tuyên án tù chung thân đối với cựu Phó tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm Điền Học Nhân vì tội nhận hối lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 1/11, Tòa án Nhân dân số 1 thành phố Bắc Kinh đã tuyên án tù chung thân, tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân đối với cựu Phó tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm Điền Học Nhân vì tội nhận hối lộ.

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh cho biết từ năm 1995-2011, Điền Học Nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, trục lợi bất chính, nhận hối lộ của hơn 10 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền quy đổi lên đến hơn 19 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD).

Trong thời gian này, Điền Học Nhân đã kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Trường Xuân (Chang Chun), tỉnh Cát Lâm; Bí thư Thành uỷ Cát Lâm; Phó Bí thư Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Phó Tỉnh trưởng thường trực tỉnh Cát Lâm; Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc ngân hàng Cát Lâm.

Điền Học Nhân sinh năm 1947, bị phát hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vào tháng 5/2011, bị cách chức, khai trừ Đảng và lập án điều tra từ ngày 6/7/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục