Một số nội dung thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1

Iran đã chấp thuận kế hoạch "phục hồi," theo đó trong vòng 65 ngày sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt nếu Tehran vi phạm thỏa thuận đạt được với nhóm P5+1.
Một số nội dung thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 ảnh 1Toàn cảnh phiên họp của các Ngoại trưởng P5+1 tại Vienna ngày 13/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/7, các nhà ngoại giao cho biết Iran đã chấp thuận cái gọi là kế hoạch "phục hồi," theo đó trong vòng 65 ngày sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt nếu Tehran vi phạm thỏa thuận đạt được với sáu cường quốc trong nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này

Một nhà ngoại giao cấp cao Phương Tây cho hay thỏa thuận lịch sử vừa đạt được bao gồm sự thỏa hiệp giữa Mỹ và Iran, theo đó cho phép thanh sát viên Liên hợp quốc thúc giục Tehran về các chuyến thăm những cơ sở quân sự của Iran như một phần trong sứ mệnh thanh sát của họ.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đã bác bỏ đòi hỏi này.

Trong khi đó, theo các nhà ngoại giao, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ tiếp tục được duy trì trong 5 năm và các lệnh trừng phạt về tên lửa của Liên hợp quốc sẽ duy trì trong 8 năm nữa.

Một nhà ngoại giao cho biết, nội dung chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố vào chiều 14/7 tại Vienna, Áo.

Trong động thái phản ứng, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Israel Miri Regev, một cựu phát ngôn viên của quân đội, tuyên bố thỏa thuận nói trên sẽ trao cho Iran "giấy phép giết người"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục