Một số thành phố của Canada ngừng tiếp nhận người tị nạn

Một số thành phố lớn của Canada sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria do không đủ điều kiện để chuẩn bị cho người tị nạn chống chọi với mùa Đông lạnh giá.
Một số thành phố của Canada ngừng tiếp nhận người tị nạn ảnh 1Người dân Canada ủng hộ quần áo cho người tị nạn nhập cư. (Nguồn: oann.com)

Một số thành phố lớn của Canada sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận người tị nạn Syria do không đủ điều kiện vật chất và nhân lực để chuẩn bị cho những người tị nạn chống chọi với mùa Đông lạnh giá ở đây.

Thông báo ngày 20/1 của Chính phủ Canada cho biết các cơ quan tiếp nhận người tị nạn ở thành phố Halifax, Ottawa, Vancouver và Toronto đã đề nghị được tạm dừng tiếp nhận người nhập cư từ Syria do thiếu nhà ở giá rẻ cũng như nhân viên hỗ trợ.

Tuy nhiên, trả lời với báo giới ở Toronto, Bộ trưởng Nhập cư Canada John McCallum khẳng định việc tiếp nhận người nhập cư sẽ không chậm lại do vấn đề trên.

Chính phủ sẽ hỗ trợ các thành phố này cũng như phân bổ những đợt người nhập cư tiếp theo đến các thành phố khác.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cam kết đến cuối tháng 2 tiếp nhận 25.000 người tị nạn.

Tính đến 19/1, Canada đã đón 11.866 người tị nạn Syria và chấp nhận cho 5.829 người khác nhập cư vào quốc gia này.

Có 36 thành phố của Canada đón nhận người tị nạn trong đó 12 thành phố thuộc tỉnh Quebec.

Chính phủ Canada ước tính chi phí cho chương trình tái định cư và hòa nhập người tị nạn là khoảng 678 triệu USD trong vòng 6 năm, phần lớn là từ ngân sách nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục